Kết quả tìm kiếm cho "Vườn Quốc gia Côn Đảo"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10
Cập Nhật 19-10-2023
Ngày 16/10, Hội nghị triển khai Đề án Kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được tổ chức.
Tag: Mô hình "Kinh tế và nếp sống tuần hoàn" tại Côn Đảo, Hòn Cau, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo
Cập Nhật 11-11-2022
Nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, với đường bờ biển dài hơn 300km, bãi cát đẹp thoai thoải, nước biển xanh trong, có Côn Đảo gồm nhiều hòn đảo lớn, nhỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều thế mạnh để phát triển thương hiệu du lịch biển đảo. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và kinh tế cả nước.
Cập Nhật 30-09-2022
Rùa biển (Chelonioidea) là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu và đang được sự quan tâm bảo vệ của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Cập Nhật 08-01-2021
Vừa qua, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Qua đó, đơn vị tạo thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi, khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tag: Vùng 4 Hải quân, Quân y Vùng 4, Khám bệnh, Cấp thuốc cho ngư dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận
Cập Nhật 24-01-2017
Có thể nói, với Nguyễn Thị Ánh Viên, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 (gọi tắt là Trung tâm 4) là nơi nâng đỡ và thúc đẩy kình ngư không ngừng vươn xa trên đường đua xanh. Trung tâm không chỉ tạo điều kiện cho Ánh Viên tập huấn dài hạn ở nước ngoài vài năm qua, mà còn quan tâm gia đình Ánh Viên, giúp cô an tâm chinh phục các giải bơi lội quốc gia và quốc tế. Ngoài ngôi sao đã tỏa sáng Ánh Viên, Trung tâm 4 đang kiên trì với chiến lược đào tạo VÐV trọng tâm, hứa hẹn sẽ là nơi những kình ngư mới thỏa sức vẫy vùng và vươn xa.
Cập Nhật 22-12-2014
Trước năm 1987, các loài rùa biển như Vích (Rùa Xanh Chelonya mydas), Đồi Mồi (Eretmochelys imbricata) được săn bắt tự do tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để sản xuất hàng mỹ nghệ, làm thực phẩm, thậm chí để chăn nuôi. Nhưng sau chuyến thăm Côn Đảo của Giáo sư Võ Quý (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) và bà Elizabeth Kemf (Thư ký Hội Hòa bình xanh thế giới) vào giữa năm 1987 và theo khuyến cáo của các nhà khoa học này, công tác bảo tồn các loài rùa biển nói chung trong đó có Vích và Đồi Mồi tại Côn Đảo bắt đầu được quan tâm và quản lý, bảo vệ một cách chu đáo.
Cập Nhật 18-12-2013
Đoàn kết, tương trợ nhau vươn lên lập thân, lập nghiệp hay chăm lo cho thanh thiếu niên nghèo ổn định cuộc sống là những điểm nổi bật trong phong trào thanh niên phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Nhiều bạn trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức cùng các cấp, các ngành xây dựng đô thị thêm khang trang. Tháng 5-2013, Đoàn phường được Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng tuyên dương là tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cập Nhật 17-11-2014
Vườn quốc gia Côn Đảo nằm ở quần đảo Côn Sơn thuộc địa giới hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 180km về hướng Đông Nam . Diện tích quản lý bảo vệ 19.990,7 ha , gồm Hợp phần bảo tồn rừng 5.990,7 ha (Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt 4.215,6 ha; Phân khu Phục hồi sinh thái 1.755,1 ha; Phân khu Dịch vụ - Hành chính 20 ha) . Hợp phần bảo tồn biển 14.000 ha ( Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt: 1.735,1 ha; Phân khu Phục hồi sinh thái 2.740,2 ha; Phân khu Phát triển: 9.524,7 ha) và vùng đệm biển 20.500 ha.
Cập Nhật 02-11-2014
Cập Nhật 30-01-2012
10 năm thực hiện Nghị quyết 21- NQ/BCT (ngày 20-1-2003) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2001- 2010, ĐBSCL đã đạt thành tựu khá toàn diện. Tuy nhiên, sự phát triển của vùng còn thiếu bền vững, đầu tư kết cấu hạ tầng cho ĐBSCL chưa thỏa đáng so với mức mà vùng đóng góp. ĐBSCL đang cần một quyết sách mới để xích lại gần hơn với các vùng, miền cả nước và vươn ra thế giới. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ dịp xuân mới 2012.